Sử thi Tây Nguyên dự kiến được lập hồ sơ trình UNESCO giai đoạn từ nay đến 2016

Chia sẻ
(VOV5) - Sử thi Tây Nguyên là một trong 12 di sản văn hóa phi vật thể mới của Việt Nam dự kiến được lập hồ sơ trình UNESCO giai đoạn từ nay đến năm 2016. Từ năm 2001, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã phối hợp với các tỉnh khu vực Tây Nguyên và phụ cận tiến hành điều tra, sưu tầm, biên dịch, bảo quản và xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên với hàng trăm tác phẩm đã được ra mắt bạn đọc.
(VOV5) - Sử thi Tây Nguyên là một trong 12 di sản văn hóa phi vật thể mới của Việt Nam dự kiến được lập hồ sơ trình UNESCO giai đoạn từ nay đến năm 2016. Từ năm 2001, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã phối hợp với các tỉnh khu vực Tây Nguyên và phụ cận tiến hành điều tra, sưu tầm, biên dịch, bảo quản và xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên với hàng trăm tác phẩm đã được ra mắt bạn đọc.


Sử thi Tây Nguyên dự kiến được lập hồ sơ trình UNESCO giai đoạn từ nay đến 2016 - ảnh 1
Ảnh: itaexpress



Các di sản phi vật thể dự kiến được lập hồ sơ trình UNESCO sắp tới có múa rối nước Đồng bằng Bắc Bộ, nghệ thuật hát giao duyên ví dặm Nghệ Tĩnh, nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm, nghệ thuật xòe Thái ở Việt Nam, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, tri thức và kỹ thuật thổ canh hốc đá của các dân tộc thiểu số ở cao nguyên đá Hà Giang, nghệ thuật dù kê của người Khmer Nam Bộ, nghi lễ quá tang (lễ cấp sắc) của người Dao ở Việt Nam, nghi lễ chầu văn của người Việt, nghi lễ then của người Tày và tục chơi bài chòi mùa xuân của người Việt vùng Nam Trung Bộ./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu