Sinh viên Lào và Campuchia đón tết cổ truyền

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 15/4,  Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đón tết cổ truyền Bunpimay, Chol Chnam Thmay cho sinh viên Lào và Campuchia hiện đang theo học tại thành phố. Đông đảo sinh viên và người dân thành phố đã hòa cùng niềm vui tết cổ truyền Bunpimay, Chol Chnam Thmay  với hơn 150 sinh viên của hai nước Lào và Campuchia. Tại lễ hội, sinh viên 2 nước Lào - Campuchia đã thực hiện phần nghi lễ truyền thống như: Tắm Phật, chúc phúc, buộc chỉ cổ tay, té nước... để đưa tiễn năm cũ và đón chào năm mới 2013 với nhiều may mắn, hạnh phúc.

(VOV5) - Chiều 15/4,  Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đón tết cổ truyền Bunpimay, Chol Chnam Thmay cho sinh viên Lào và Campuchia hiện đang theo học tại thành phố. Đông đảo sinh viên và người dân thành phố đã hòa cùng niềm vui tết cổ truyền Bunpimay, Chol Chnam Thmay  với hơn 150 sinh viên của hai nước Lào và Campuchia. Tại lễ hội, sinh viên 2 nước Lào - Campuchia đã thực hiện phần nghi lễ truyền thống như: Tắm Phật, chúc phúc, buộc chỉ cổ tay, té nước... để đưa tiễn năm cũ và đón chào năm mới 2013 với nhiều may mắn, hạnh phúc.

Sinh viên Lào và Campuchia đón tết cổ truyền - ảnh 1
Lãnh đạo TP.HCM tặng quà chúc mừng sinh viên Lào và Campuchia. (Ảnh:tin247)



Anh Kamhoung Chanthavong Sinh viên Lào bày tỏ: “Chúng em rất vui mừng và hạnh phúc vì dù ở xa nhà nhưng tui em cũng được chơi nhưng trò chơi như té nước … theo phong tục cổ truyền chúng em xem đây cũng là một mái nhà của tụi em. cảm giác bây giờ không có xa nhà. Chúng em chân thành cảm ơn lãnh đạo Việt Nam đã quan tâm giúp đỡ cho chúng em ngoài học tập còn tổ chức Tết tổ chức những sự kiện quan trọng cho chúng em.”

Thời gian qua, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm tạo điều kiện thuận cho các sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại thành phố, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân 3 nước Việt Nam, Lào và Vương quốc Campuchia./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu