Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn các thành viên Chính phủ

Chia sẻ
(VOV5) - Theo chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIII, sáng nay, các đại biểu nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật phòng, chống khủng bố và biểu quyết thông qua Luật phòng, chống khủng bố.

(VOV5) - Theo chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIII, sáng nay, các đại biểu nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật phòng, chống khủng bố và biểu quyết thông qua Luật phòng, chống khủng bố. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Việc đàm phán ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào.

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Tiếp đó là phần chất vấn các thành viên Chính phủ. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 thành viên chính phủ sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp này gồm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ lao động, thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ văn hoá, thể thao và du lịch Hoàng Tuấn Anh và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.


Trước đó, hôm qua, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chính thức được công bố. Mỗi chức danh được công bố theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Theo kết quả này, không chức danh nào có mức tín nhiệm thấp quá bán trong lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên của Quốc hội. Ở 3 chức danh chủ chốt: Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, tỷ lệ tín nhiệm cao lần lượt là 66,27%; 65,86%; 42,17%. Nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng được Quốc hội thông qua sau đó với gần 95% đại biểu tán thành.

Đánh giá khái quát về lần lấy phiếu tín nhiệm này, dư luận cho rằng kết quả dã phản ánh trách nhiệm của đại biểu Quốc hội và sự mong đợi của cử tri./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu