Quảng Nam xây dựng tượng đài Chiến thắng Thượng Đức, Di tích lịch sử cấp quốc gia

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 16/04, tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tổ chức Khởi công xây dựng tượng đài Chiến thắng Thượng Đức, Di tích lịch sử cấp quốc gia.

(VOV5) - Sáng 16/04, tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tổ chức Khởi công xây dựng tượng đài Chiến thắng Thượng Đức, Di tích lịch sử cấp quốc gia. Tượng đài chiến thắng Thượng Đức xây dựng trên diện  tích 1.600 mét vuông, với kinh phí hơn 10 tỷ đồng, từ nguồn đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Trung tướng Phạm Xuân Thệ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng Sư đoàn 304, Quân đoàn 2, Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết: “ Tượng đài chiến thắng là một sự kết tinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho đất nước. Xây dựng tượng đài này không những là việc làm đền ơn đáp nghĩa đối với các anh hùng, liệt sĩ, mà còn giáo dục cho thế hệ trẻ noi theo những gương anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.”


Xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam là nơi ghi dấu chiến công của Sư đoàn 340, Quân đoàn 2 cùng bộ đội địa phương trong trận chiến đấu giải phóng Thượng Đức ngày 07/08/1974, góp phần quan trọng cho đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu