Quan hệ Việt - Mỹ đã có nền tảng vững chắc cho tương lai

Nhật Quỳnh, Vũ Hợp/VOV tại Mỹ
Chia sẻ
(VOV5) - Một loạt vấn đề trong quan hệ Việt Nam - Mỹ đã được thảo luận trong buổi nói chuyện tại Washington vào sáng 9/6 giữa Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius với các học giả Mỹ và quốc tế. Sự kiện này được Trung tâm Nghiên cứu chiến lược (CSIS) và quốc tế tổ chức nhân chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống Barack Obama.

(VOV5) - Một loạt vấn đề trong quan hệ Việt Nam - Mỹ đã được thảo luận trong buổi nói chuyện tại Washington vào sáng 9/6 giữa Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius với các học giả Mỹ và quốc tế. Sự kiện này được Trung tâm Nghiên cứu chiến lược (CSIS) và quốc tế tổ chức nhân chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống Barack Obama.

Quan hệ Việt - Mỹ đã có nền tảng vững chắc cho tương lai  - ảnh 1
Đại sứ Ted Osius phát biểu tại CSIS


Đại sứ Ted Osius điểm lại những dấu mốc quan trọng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Barack Obama. Trong đó có tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam, các thỏa thuận cam kết đẩy mạnh hợp tác an ninh, ứng phó thảm họa, giải quyết hậu quả chiến tranh, chống buôn bán động vật hoang dã. Đại sứ Ted Osius cho biết ông từng chỉ hy vọng đạt được tối đa là 8 trong số 12 thỏa thuận chung giữa hai bên trước thời điểm Tổng thống Barack Obama thăm Việt Nam, nhưng trên thực tế thì con số này là 20. “Điều đó chứng tỏ rằng Việt Nam đã sẵn sàng hợp tác toàn diện với Mỹ trong mọi lĩnh vực. Tôi thấy rằng hai nước đã xây dựng được một nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương cho ít nhất 50 đên  60 năm nữa.”         

Trước câu hỏi về khả năng tiếp cận vịnh Cam Ranh của Việt Nam đối với Mỹ, Đại sứ Ted Osius tái khẳng định Mỹ tôn trọng chính sách quốc phòng “3 không” của Việt Nam: không tham gia các liên minh quân sự và không là đồng minh quân sự với bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Theo Đại sứ Ted Osius, nếu điều kiện cho phép thì Mỹ có thể sẽ tận dụng các dịch vụ trả phí ở cảng quốc tế Cam Ranh, bao gồm tiếp dầu hay sửa chữa như tàu của Singapore và Nhật Bản đã làm, nhưng sẽ không tìm cách đặt căn cứ quân sự tại đây.

Liên quan đến tình hình Biển Đông, Đại sứ Ted Osius cho biết Mỹ muốn có những đối tác mạnh, có khả năng tốt nhất để xác định và đối phó với những thách thức tại tuyến hàng hải trọng yếu này.  Đại sứ Ted Osius cho rằng ASEAN cần có phản ứng thống nhất trước phán quyết sắp tới của tòa trọng tại thường trực về vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc trong tranh chấp tại Biển Đông. 

Trả lời câu hỏi về việc Mỹ giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, Đại sứ Ted Osius cho biết Mỹ đang tích cực đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong rà phá bom mìn còn sót lại từ thời chiến. Mỹ cũng sẽ tiếp tục giúp Việt Nam tẩy độc dioxin tại một số địa phương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu