Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

Thanh Hà - Thường trú Đài TNVN tại miền Trung
Chia sẻ
(VOV5) - Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 13, sáng nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã tiếp xúc cử tri huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. 
(VOV5) - Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 13, sáng nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã tiếp xúc cử tri huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.  

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Bắc Trà My, Quảng Nam - ảnh 1 
Phó thủ tướng thăm hỏi người dân vùng động đất sông Tranh - Ảnh: Vietnamnet

Tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo một số nét về tình hình kinh tế xã hội đất nước 9 tháng năm 2012, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, đời sống nhân dân ổn định, an sinh xã hội đảm bảo. Đặc biệt, thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Phó thủ tướng đã chia sẻ những lo lắng, bất an của bà con trong thời gian qua liên quan đến động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2, Bắc Trà My.

Phó Thủ tướng cho rằng trong đó có phần trách nhiệm của Chính phủ và khẳng định Quốc hội, Chính phủ sẽ thực hiện hết trách nhiệm của mình để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Thủ tướng đã quyết định 1 số biện pháp như lắp máy đo gia tốc, thành lập thêm 5 trạm quan trắc để đánh giá kỹ tình hình động đất ở đây, cử cán bộ khoa học túc trực ở đây trong mùa mưa lũ này để theo dõi tình hình. Có phương án phòng chống bão lụt cụ thể, kể cả phương án vỡ đập thì xử lý thế nào. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN chỉ đạo Ban quản lý dự án thủy điện 3 hỗ trợ cho dân, trước hết là đối với 250 nhà dân, 10 công trình công cộng. Đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh yêu cầu thực hiện và tiếp tục theo dõi vấn đề này.”

Theo báo cáo của các nhà khoa học và cơ quan quản lý nhà nước, thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên trong mùa mưa bão năm nay, Chính phủ chưa cho phép tích nước để tiếp tục theo dõi.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu