Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La – Lai Châu

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, các Bộ, ngành phải đẩy nhanh quyết toán 2 công trình thủy điện.
(VOV5) - Sáng nay (22/3), tại Nhà máy thủy điện Sơn La, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La – Lai Châu đã tổ chức phiên họp đầu năm 2014. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, trưởng ban chỉ đạo Nhà nước chủ trì hội nghị.
 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La – Lai Châu - ảnh 1
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra tiến độ thi công trên công trình thuỷ điện Lai Châu (Ảnh: Thanh Thủy)


Theo báo cáo tại phiên họp, tính đến hết tháng 2 năm 2014, cả 6 tổ máy và hệ thống thiết bị, công trình của dự án nhà máy thủy điện Sơn La, vốn đã đưa vào sử dụng từ cuối năm 2012, đang vận hành ổn định, an toàn, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Nhà máy đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư hạng mục đường tránh vai trái đập để đáp ứng yêu cầu công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; tiếp tục xử lý công tác thử nghiệm chạy bù đồng bộ 3 tổ máy, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7 năm nay.


Với công trình thủy điện Lai Châu, đến nay đã hoàn thành đào hố móng các hạng mục công trình và hoàn thành đổ bê tông đầm lăn khu vực dưới tràn xả mặt. Hiện đang tập trung đổ bê tông đầm lăn khu vực lỗ xả sâu; đổ bê tông thường nhà máy, cửa nhận nước, lỗ xả sâu và mũi phóng tràn xả mặt; lắp đặt thiết bị cơ điện các tổ máy; xây dựng đường thi công nội bộ và phụ trợ…Tổng giá trị giải ngân toàn công trình đến hết tháng 2 năm 2014 xấp xỉ 10.800 tỷ đồng. Các Bộ, ngành và các địa phương đang nỗ lực triển khai các phần việc, phấn đấu phát điện tổ máy số 1 nhà máy thủy điện Lai Châu vào tháng 12 năm 2015 và hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2016, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra.


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương các đơn vị thi công và chính quyền các địa phương Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã nỗ lực trong triển khai thực hiện dự án. Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu các Bộ, ngành tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành công trình, dự án đúng tiến độ, đảo bảo chất lượng./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu