Phó chủ tịch thường trực Quốc hội gặp mặt học viên lớp đào tạo tiếng Việt các tỉnh Bắc Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều ngày 28/6, bà Tòng thị Phóng, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, gặp lớp đào tạo tiếng Việt các tỉnh Bắc Lào tại tỉnh Sơn La. 

Hiện nay, tỉnh Sơn La có hơn 1.000 học viên lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường cao đẳng và Đại học trên địa bàn. Trong đó, riêng năm 2017 có hơn 100 học viên là cán bộ các tỉnh Bắc Lào đang tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt. Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Tòng Thị Phóng đề nghị tỉnh Sơn La, trường Cao đẳng Sơn La, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các học viên và trong thời gian tới nên tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng về kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh Bắc Lào: "Tới đây  tôi đề nghị chúng ta sẽ cùng phát huy để cho 2 Đảng ngày một tăng cường hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt- Lào bền vững và phát triển. Tôi rất hy vọng qua việc học tiếng chúng ta sẽ hiểu được nhiều điều về quan hệ giữa hai Đảng và 2 nhà nước và nhiệm vụ của chúng. Hãy coi đây là một nhiệm vụ rất đặc biệt mà Đảng bộ và chính quyền giao cho các đồng chí". 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu