Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm chính thức Thái Lan

Chia sẻ
(VOV5) - Tiếp theo chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, hôm nay, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến thủ đô Bangkok, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thái Lan từ ngày 20 đến 24/6, theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.

(VOV5) - Tiếp theo chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, hôm nay, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến thủ đô Bangkok, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thái Lan từ ngày 20 đến 24/6, theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Tại đây, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan sẽ có cuộc gặp và tiếp kiến Công chúa Maha Chakri Sirindhorn, hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và gặp lãnh đạo “Hội hữu nghị Thái-Việt”.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng sẽ đi thăm làng hữu nghị Thái-Việt tại tỉnh Nakhon Phanom, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng hoạt động và sống vào các năm 1928 và 1929 khi Người đi tìm đường cứu nước. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng sẽ gặp gỡ bà con Việt kiều tỉnh Khỏn-kèn, đi thăm công trình Chùa một cột trong Công viên hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, một biểu tượng của tình đoàn kết Việt Nam - Thái Lan, và gặp Tỉnh trưởng hai tỉnh này.

Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan  lần này sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước, thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân hai nước Việt Nam - Thái Lan.

Xuân Sơn, Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Thái Lan

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu