Ông Lê Lương Minh nhậm chức Tổng thư ký ASEAN

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 9-1, tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Indonesia diễn ra Lễ chuyển giao cương vị Tổng thư ký ASEAN giữa cựu Tổng thư ký ASEAN người Thái Lan, ông Surin Pitsuwan và tân Tổng thư  ASEAN người Việt Nam, ông Lê Lương Minh. 

(VOV5) - Ngày 9-1, tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Indonesia diễn ra Lễ chuyển giao cương vị Tổng thư ký ASEAN giữa cựu Tổng thư ký ASEAN người Thái Lan, ông Surin Pitsuwan và tân Tổng thư ký ASEAN người Việt Nam, ông Lê Lương Minh. Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà, ông Marty Natalegawa sẽ tham dự và phát biểu tại buổi lễ. Dự kiến, tại buổi lễ chuyển giao nhiệm vụ, ông Lê Lương Minh sẽ có bài phát biểu nhậm chức.

Ông Lê Lương Minh  nhậm chức Tổng thư ký ASEAN - ảnh 1
Ông Lê Lương Minh (phải) tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an

Nội dung bài phát biểu nhấn mạnh các trọng tâm cũng như nhiệm vụ chính của tân Tổng thư ký ASEAN trong nhiệm kỳ 5 năm 2013-2017 như: Phục vụ và hỗ trợ các nước thành viên ASEAN thúc đẩy triển khai các trọng tâm, ưu tiên của Hiệp hội, trước hết là hướng tới xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 trên cả ba trụ cột: Chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội; đẩy mạnh liên kết và kết nối khu vực, tăng cường quan hệ đối ngoại của ASEAN, duy trì đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN; tuân thủ các mục tiêu và nguyên tắc đề ra trong Hiến chương ASEAN; Tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ của ASEAN với các đối tác, khuyến khích các đối tác tham gia và đóng góp xây dựng vào hợp tác và phát triển ở khu vực, qua đó củng cố môi trường hòa bình, an ninh và ổn định phục vụ ASEAN xây dựng Cộng đồng và liên kết khu vực; Tuyên truyền và nâng cao nhận thức về ASEAN trong và ngoài khu vực; khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp, học giả… vào tiến trình xây dựng Cộng đồng cũng như các chương trình hợp tác khác của Hiệp hội; Quản lý và vận hành hiệu quả Ban Thư ký ASEAN; củng cố và tăng cường năng lực của Ban Thư ký nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu