Nhiều hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 21/12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến thăm, chúc mừng Sư đoàn Phòng không 361

Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: Những chiến công, đóng góp của Sư đoàn Phòng không 361 là mốc son trong lịch sử anh hùng của Quân chủng Phòng không - Không quân nói riêng và của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung. 

Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo các quận, huyện, lãnh đạo sở, ngành thành phố dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ của Sư đoàn Phòng không 361, thăm di tích Hầm Sở chỉ huy Sư đoàn Phòng không Hà Nội.

Nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, ôn lại truyền thống Tiểu đoàn Đặc công 408 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ.

Cũng trong ngày 21/12, tại thủ đô Praha, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Czech tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 73 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Tùy viên Quốc phòng - Đại tá Cao Hùng Tráng, cho biết: “Cộng hòa Czech đã giúp đỡ nhiều đất nước và nhân dân Việt Nam trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Thời bình, Cộng hòa Czech có nhiều hỗ trợ Việt Nam để phát triển tiềm lực quốc phòng. Hiện nay, quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech rất phát triển”.

Trước đó, ngày 17/12, tại thủ đô Praha, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Czech đã tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 3 năm ngày thành lập Hội. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu