Nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, hợp tác xã thanh niên trong xây dựng nông thôn mới

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều nay, 7/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gặp các đại biểu đại diện các mô hình câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2014 trong phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. 

(VOV5) - Chiều nay, 7/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gặp các đại biểu đại diện các mô hình câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2014 trong phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, hợp tác xã thanh niên trong xây dựng nông thôn mới - ảnh 1

Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thời gian qua Ban bí thư Trung ương Đoàn đã phát động phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, và phong trào “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, với 4 nội dung mới gồm: tư duy mới, kỹ thuật mới, sản phẩm mới, nếp sống mới đã cổ vũ khích lệ, động viên hàng triệu đoàn viên, thanh niên xung kích, tình nguyện, thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sang tạo để lập thân, lập nghiệp. 60 mô hình kinh tế tập thể được tuyên dương lần này là những mô hình tiêu biểu, có phương thức hoạt động sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất đem lại năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thị trường nông sản trong nước và quốc tế, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên vươn lên lập nghiệp, trở thành triệu phú, tỷ phú làm giàu cho quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định: Thời gian tới, Việt Nam sẽ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền nông nghiệp, tập trung mọi nguồn lực nhằm thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nông nghiệp phát triển, xây dựng quy hoạch phát triển, liên kết vùng sản xuất, vùng nguyên liệu, quy hoạch đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp cũng như cung ứng đầy đủ vốn, lãi suất ưu đãi cho khu vực nông nghiệp, nông thôn ngày càng phát triển và đảm bảo đời sống lâu dài của bà con nông dân./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu