Nhạc sĩ Thuận Yến qua đời ở tuổi 83

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ viếng nhạc sĩ Thuận Yến sẽ diễn ra từ 10-12h ngày 27/5 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng; lễ an táng tổ chức vào hồi 15h cùng ngày.

(VOV5) - Tác giả bài hát nổi tiếng “Bác Hồ - một tình yêu bao la”-Nhạc sĩ Thuận Yến vừa qua đời tại nhà riêng, thọ 83 tuổi. Để tổ chức chu đáo tang lễ cho Nhạc sĩ, Ban tang lễ sẽ họp, phân công cụ thể nhiệm vụ vào sáng 26/5.

Nhạc sĩ Thuận Yến qua đời ở tuổi 83 - ảnh 1
Nhạc sĩ Thuận Yến


Nhạc sĩ Thuận Yến tên khai sinh là Đoàn Hữu Công, sinh ngày 15/8/1935, quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Ông tham gia công tác từ năm 1949, là cán bộ văn nghệ của Đoàn Văn công Khu ủy Liên khu V, sau đó theo học lớp Trung cấp sáng tác tại Trường Âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Thuận Yến đã được nhận nhiều giải thưởng: Giải nhất ca khúc của Bộ Văn hóa năm 1987 cho tác phẩm “Vầng trăng Ba Đình”; Giải ca khúc xuất sắc của Bộ Quốc phòng năm 1994 cho bài hát“Màu hoa đỏ”; Bài hát được nhiều người yêu thích năm 1992-1993 của Đài Tiếng nói Việt Nam với ca khúc “Chia tay hoàng hôn”.


Theo gia đình Nhạc sĩ, lễ viếng sẽ diễn ra từ 10-12h ngày 27/5 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng; lễ an táng tổ chức vào hồi 15h cùng ngày./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu