Na Uy giúp Việt Nam rà phá bom mìn sau chiến tranh

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 30/1, trong chuyến thăm và làm việc tại Thừa Thiên - Huế, ông Jonathon Guthrie, Giám đốc Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) tại Việt Nam cam kết tiếp tục giúp địa phương này rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. 

(VOV5) - Ngày 30/1, trong chuyến thăm và làm việc tại Thừa Thiên - Huế, ông Jonathon Guthrie, Giám đốc Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) tại Việt Nam cam kết tiếp tục giúp địa phương này rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Ông Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đánh giá cao các hoạt động mà NPA đã triển khai trong thời gian qua tại địa phương, góp phần quan trọng giảm thiểu nguy cơ bom mìn, tạo mặt bằng sản xuất sạch cho người dân địa phương.

Trong đó, gần đây nhất NPA đã viện trợ dự án “Giảm thiểu nguy cơ bom mìn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế giai đoạn 2012 - 2014” với tổng nguồn vốn trên 1,6 triệu USD, thực hiện tại thị xã Hương Trà và huyện Phong Điền.

  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu