Mùng 2 Tết Hoàng Thành Thăng Long mở cửa đón khách tham quan

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày mùng 2 Tết nguyên đán Quý Tỵ, Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) bắt đầu mở cửa phục vụ nhân dân Thủ đô và du khách thập phương đến tham quan, thưởng ngoạn. Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long tổ chức trưng bày không gian văn hóa và hoạt động biểu diễn văn nghệ dân gian để giúp người dân hiểu biết thêm giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc.
(VOV5) - Ngày mùng 2 Tết nguyên đán Quý Tỵ, Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) bắt đầu mở cửa phục vụ nhân dân Thủ đô và du khách thập phương đến tham quan, thưởng ngoạn. Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long tổ chức trưng bày không gian văn hóa và hoạt động biểu diễn văn nghệ dân gian để giúp người dân hiểu biết thêm giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc.


Triển lãm cây cảnh nghệ thuật và hoa được tổ chức vào những ngày đầu năm mới tại di tích Đoan Môn tạo ra một khoảng không gian xanh, đa sắc mầu để đón nhân dân Thủ đô và du khách. Tối mùng 5 tháng giêng (tức ngày 14/02), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức lễ đón bằng công nhận di tích Quốc gia đặc biệt tại Cổ Loa và lễ hội Cổ Loa sẽ diễn ra vào ngày hôm sau mùng 6 Tết âm lịch (tức ngày 15/02). Đây là dịp để giới thiệu dến công chúng Thủ đô và du khách những giá trị lịch sử văn hoá của vùng đất phía Tây Hà Nội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu