Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thống nhất nước Đức

Chia sẻ
(VOV5)- Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thống nhất nước Đức và 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức, diễn ra tối 1/10, tại Hà Nội. 
(VOV5)- Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thống nhất nước Đức và 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức, diễn ra tối 1/10, tại Hà Nội. 


Đến dự lễ kỷ niệm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trân trọng gửi đến Chính phủ và nhân dân Đức lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự nỗ lực và tiềm năng to lớn của hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.


Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thống nhất nước Đức - ảnh 1
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự kỷ niệm 25 năm ngày thống nhất nước Đức


Về phần mình, Đại biện lâm thời Hans-Joerg Brunner nhấn mạnh năm 2015 là một năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hai nước Đức và Việt Nam khi hai nước kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông Hans-Joerg Brunner tin tưởng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đức của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier vào cuối năm nay sẽ là những sự kiện quan trọng, tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo hai nước, tạo khuôn khổ thuận lợi đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức phát triển sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu