Lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho Việt Nam

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) – Ngày 08/10, tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, diễn ra lễ ký kết hợp đồng viện trợ cho trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai thuộc xã Châu đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Khoản viện trợ trị giá 117 nghìn USD để triển khai dự án xây dựng mở rộng trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai nằm trong khuôn khổ khoản viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản.


Lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho Việt Nam - ảnh 1

 
(VOV5) – Ngày 08/10, tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, diễn ra lễ ký kết hợp đồng viện trợ cho trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai thuộc xã Châu đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Khoản viện trợ trị giá 117 nghìn USD để triển khai dự án xây dựng mở rộng trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai nằm trong khuôn khổ khoản viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản. Phát biểu tại lễ ký kết, Công sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Hideo Suzuki, nhấn mạnh:Hình thức giáo dục đào tạo nhân lực là lĩnh vực được ưu tiên tối đa trong hỗ trợ phát triển chính thức ODA của Nhật Bản cho Việt Nam. Chính vì vậy chúng ta cần hoàn thiện hệ thống giáo dục cho thế hệ gánh vác tương lai để kinh tế của Việt Nam có thể ngày càng phát triển hơn nữa. Việc phát triển đồng đều giữa thành thị và nông thôn , giữa thành phố với các huyện, thị xã khác là rất quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ không hoàn lại cho những vùng miền núi, nông thôn. Tôi mong rằng tình trạng không đồng đều giữa các vùng miền sẽ được cải thiện.

 


Thay mặt đơn vị được nhận tài trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My, ông Đặng Phong nhấn mạnh khoản viện trợ của Chính phủ Nhật Bản dành cho trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai tạo điều kiện thuận lợi cho huyện Bắc Trà My từng bước hoàn thiện hạ tầng cơ sở, góp phần quan trọng giải quyết những khó khăn về mạng lưới trường lớp học trong địa bàn huyện./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu