Lễ hội Lồng Tồng được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay, tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, diễn ra lễ đón bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Lồng Tồng của người Tày” tỉnh Tuyên Quang.

(VOV5) - Sáng nay, tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, diễn ra lễ đón bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Lồng Tồng của người Tày” tỉnh Tuyên Quang.

Lễ hội Lồng Tồng được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  - ảnh 1
Lễ hội Lồng tồng của người Tày ở Tuyên Quang (Ảnh: internet)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Đặng Thị Bích Liên, khẳng định việc Lễ Hội Lồng Tồng được đưa vào danh  mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đã khẳng định và tôn vinh giá trị của di sản này, đồng thời mở ra nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển kinh tế du lịch gắn với văn hóa cộng đồng.


Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đề nghị tỉnh Tuyên Quang cần quan tâm chỉ đạo các đề án, kế hoạch kiểm kê nhằm bảo tồn, phục hồi phát huy giá trị nghị lễ Then và Lễ hội Lồng tồng gắn với phát triển kinh tế du lịch của tỉnh nhà. Thực hiện tốt đề án, bảo tồn phát triển các văn hóa dân tộc Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó tập trung bảo tồn làng nghề truyền thống, các lễ hội, làn điệu dân ca, dân vũ, phong tục tập quán, ngôn ngữ, văn hóa ẩm thực, trò chơi dân gian.


Lễ hội Lồng Tồng có nhiều hoạt động như lễ tịch điền (xuống đồng cày ruộng với ý nghĩa cầu mong cho một năm mùa màng bội thu); các trò chơi dân gian: tung còn, kéo co, đi cà kheo…/.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu