Lễ hội Hoa Ban đặc sắc của dân tộc Thái

Chia sẻ
(VOV5) - Trong 2 ngày 5 và 6/4, tại thành phố Sơn La diễn ra Lễ hội Hoa Ban nhằm khôi phục, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái và cộng đồng các dân tộc trong tỉnh Sơn La. Lễ hội thu hút hàng ngàn lượt đồng bào tại thành phố và vùng lân cân đến xem, cổ vũ.

(VOV5) - Trong 2 ngày 5 và 6/4, tại thành phố Sơn La diễn ra Lễ hội Hoa Ban nhằm khôi phục, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái và cộng đồng các dân tộc trong tỉnh Sơn La. Lễ hội thu hút hàng ngàn lượt đồng bào tại thành phố và vùng lân cân đến xem, cổ vũ.

Lễ hội Hoa Ban đặc sắc của dân tộc Thái  - ảnh 1
Ảnh:baoyenbai.com.vn


Trong phần lễ, nghi thức được các già bản tiến hành đơn giản, chủ yếu là mô phỏng lễ cúng bản mường và chỉ có một mâm cúng nhỏ. Phần hội được ban tổ chức dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ nhân dân gian, các đội văn nghệ và bà con ở các bản thuộc 12 xã, phường trong thành phố Sơn La cùng tham gia các trò chơi như: Thi múa xòe, múa trống chiêng, thi ẩm thực về các món ăn dân tộc, chọi chim, chọi gà, kéo co, ném còn, thi “người đẹp thành phố hoa ban” và kết thúc đêm hội là xòe vòng. Theo quan niệm của người Thái, hoa ban không chỉ tượng trưng cho tình yêu, mà còn là biểu tượng của lòng hiếu thảo, biết ơn. Lễ hội Hoa Ban còn là dịp để tỉnh Sơn La quảng bá , thu hút khách du lịch đến tham quan, tỉm hiểu bản sắc văn hoá độc đáo các dân tộc Sơn La và Tây Bắc.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu