Lập đường dây nóng hỗ trợ công dân Việt Nam tại Lybia

Chia sẻ
(VO5)- Hai đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Lybia là +00218.926903041/+00218.923654587, hoạt động 24h/24h.

(VO5)- Hai đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Lybia là +00218.926903041/+00218.923654587, hoạt động 24h/24h.

 

Trước những quan tâm của báo chí về tình hình công dân Việt Nam tại Li-bi, ngày 30/7/2014, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết hiện có khoảng 1.550 công dân Việt Nam đang làm việc tại Li-bi trong đó phần lớn ở tại những khu vực chưa xảy ra chiến sự.

 

Trước đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Li-bi và tại các nước trong khu vực theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, các công ty đang hợp đồng với lao động Việt Nam để sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi, có các hình thức hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam đang làm việc tại Li-bi; yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi chủ động liên hệ, thông báo cho công dân Việt Nam về những diễn biến phức tạp tại Li-bi, đồng thời khuyến cáo công dân tránh xa các khu vực xảy ra xung đột và liên hệ chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi để được trợ giúp trong các trường hợp khẩn cấp.


Lập đường dây nóng hỗ trợ công dân Việt Nam tại Lybia - ảnh 1
Lao động Việt Nam trở về nước khi Lybia có chiến sự năm 2011 (Ảnh: Nguyễn Hưng/VNE)

Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi cho biết ngay khi tình hình tại Li-bi có những diễn biến phức tạp, Đại sứ quán đã thường xuyên liên lạc với các công dân Việt Nam đang làm việc tại Li-bi để nắm rõ tình hình và sẵn sàng hỗ trợ công dân. Cho đến nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi đã thiết lập 02 đường dây nóng (hoạt động 24h/24h) +00218.926903041/+00218.923654587; Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã mở đường dây nóng +0084. 918370497 để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ các công dân Việt Nam đang làm việc tại Li-bi.  

Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Li-bi và tại các nước trong khu vực theo dõi sát tình hình và có các phương án cần thiết, phù hợp để đảm bảo an toàn cho các công dân Việt Nam tại Li-bi./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu