Lào, Campuchia kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN

PV/VOV-Phnom Penh
Chia sẻ
(VOV5) - Trong suốt 50 năm qua, ASEAN vẫn luôn từng bước phát triển,trở thành tổ chức kết nối giữa các nước trong khu vực và được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Sáng 11/8, tại thủ đô Phnom Penh, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia tổ chức lễ thượng cờ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhân kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức này (8/8/1967-8/8/2017). Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư, đại sứ các nước thành viên ASEAN, đại diện các cơ quan ngoại giao khác tại Campuchia cùng đại diện các bộ, ngành của nước chủ nhà.

Lào, Campuchia kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN - ảnh 1

 Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN tại Campuchia (Ảnh TT CPC)

Cũng trong sáng 11/8, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2017) và 20 năm Ngày Lào chính thức gia nhập ASEAN (23/7/1997-23/7/2017), nghi lễ Thượng cờ ASEAN và cờ Lào đã diễn ra trang trọng tại trụ sở Bộ Ngoại giao Lào ở thủ đô Vientiane và do Bộ trưởng Ngoại giao Saleumxay Kommasith chủ trì.

Phát biểu tại 2 buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Kommasith và Bộ trưởng cao cấp Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn cùng nhấn mạnh trong suốt 50 năm qua, mặc dù đã phải trải qua muôn vàn khó khăn, thách thức, nhưng ASEAN vẫn luôn từng bước phát triển và đã đạt được nhiều thành tựu vững chắc; trở thành tổ chức kết nối giữa các nước trong khu vực và được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu