Kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Sri Lanka

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 27/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2013).
(VOV5) - Ngày 27/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2013).

Kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Sri Lanka - ảnh 1
Các đại biểu tại lễ kỷ niệm. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka)

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Tôn Sinh Thành nêu bật ý nghĩa lịch sử của ngày 3/2/1930 đối với dân tộc Việt Nam và đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ của các thế hệ lãnh đạo Sri Lanka, lực lượng cánh tả và nhân dân Sri Lanka đối với Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Đại sứ tin tưởng quan hệ hữu nghị và truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam - Sri Lanka sẽ không ngừng được củng cố và phát triển về mọi mặt. Chủ tịch Đảng Cộng sản Sri Lanka Raja Collure khẳng định những thành tựu vẻ vang trong 83 năm hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ có ý nghĩa đối với dân tộc Việt Nam mà còn ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu