Kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 21/12, tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Lễ kỷ niệm 66 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12), 52 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12), 68 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 23 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12). 

(VOV5) - Sáng 21/12, tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Lễ kỷ niệm 66 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12), 52 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12), 68 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 23 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12).

Kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược - ảnh 1
Các tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm (Ảnh: internet)


Ngày Toàn quốc kháng chiến, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, và ngày Quốc phòng toàn dân là những sự kiện đánh dấu bước phát triển vượt bậc của cách mạng Việt Nam, đáp ứng đòi hỏi to lớn của nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc.

Phát biểu tại đây, ông Dương Quang Hà, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Ngày nay dân tộc bước vào thời kỳ lịch sử mới, thời kỳ tiến hành công cuôc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc với mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa, chủ động hội nhập quốc tế. Cơ hội mới có nhiều nhưng thách thức mới cũng không nhỏ, nhiệm vụ bảo vệ trọn vẹn tổ quốc chúng ta không được phép lơi là. Công cuộc đấu tranh để chiến thắng nghèo nàn lạc hậu nhằm xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn là nhiệm vụ rất nặng nề, một thách thức to lớn đòi hòi nhân dân ta phải tăng cường đoàn kết, cả nước 1 lòng, phát huy tinh thần yêu nước, toàn quốc kháng chiến, tinh thần giải phóng miền nam, tinh thần nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua mới có thể nhanh chóng đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu