Kỷ niệm 76 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Chia sẻ
(VOV5) - Cuộc khởi nghĩa đã nêu cao tinh thần chống đế quốc giành độc lập, khẳng định khí thế cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ và nhân dân huyện Hóc Môn nói riêng trong công cuộc giải phóng dân tộc.

(VOV5) - Cuộc khởi nghĩa đã nêu cao tinh thần chống đế quốc giành độc lập, khẳng định khí thế cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ và nhân dân huyện Hóc Môn nói riêng trong công cuộc giải phóng dân tộc.


Sáng 23/11, tại huyện Hóc Môn, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 76 năm Ngày khởi nghĩa Nam Kỳ, tại Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng và Di tích lịch sử - văn hóa Dinh ở quận Hóc Môn.

Kỷ niệm 76 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa - ảnh 1
Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dâng hương tưởng niệm tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (Ảnh: sggp.org.vn)

Tại đây, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân Việt Nam trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ cách đây 76 năm. Cuộc khởi nghĩa đã nêu cao tinh thần chống đế quốc giành độc lập, khẳng định khí thế cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ và nhân dân huyện Hóc Môn nói riêng trong công cuộc giải phóng dân tộc.

Ngã Ba Giồng cũng là nơi giặc Pháp lập ra 3 trường bắn các chiến sĩ, đồng bào Việt Nam tham gia cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940, trong đó có các anh hùng Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu