Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 9/6, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày truyền thống thi đua yêu nước và tuyên dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 – 2013. 

(VOV5) - Sáng 9/6, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày truyền thống thi đua yêu nước và tuyên dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 – 2013. Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào thi đua yêu nước được thành phố Hồ Chí Minh triển khai sâu rộng, phát triển mạnh mẽ đến tận các tổ chức cơ sở trên địa bàn. Qua đó đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố và của cả nước. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Thành quả cốt lõi của phong trào thi đua yêu nước là người lao động đã nhận thức sâu sắc hơn về kết quả lao động. Đồng thời, ngày càng có nhiều người sử dụng lao động ngoài nhà nước trân trọng người lao động, điều đó là cơ sở để phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động. Đây cũng là kết quả của sự nhận thức đúng mức tầm quan trọng của công tác tổ chức phong trào thi đua yêu nước, luôn  kiên trì thực hiện trên cơ sở xác định đúng mục tiêu trọng tâm, sáng tạo về cách thức thực hiện và luôn hướng đến kết quả thi đua”.

Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh (Ảnh: VGP/Mạnh Hùng)

Nhân dịp này, tại 2 điểm cầu là Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Khu Di tích ATK Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, diễn ra cầu truyền hình trực tiếp với chủ đề: “Ngàn hoa dâng Bác”. Cầu truyền hình “Ngàn hoa dâng Bác” tái hiện những hình ảnh, hoạt động nổi bật cả nước qua 65 năm thực hiện  phong trào thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng. Tại các điểm cầu còn diễn ra các cuộc giao lưu những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong  các phong trào thi đua yêu nước qua từng thời kỳ bảo vệ và xây dựng tổ quốc. Tối cùng ngày, tại Hà Nội diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật "Người là niềm tin tất thắng". Chương trình gồm 2 chủ đề: “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và “ Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam”. Các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong chương trình, khắc họa hình ảnh và cuộc đời vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thể hiện tình cảm kính yêu của các tầng lớp nhân dân với Bác.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu