Kỷ niệm 59 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Chia sẻ
(VOV5) - Thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 59 năm ngày giải phóng Thủ đô, trong đó có lễ biểu dương "Người tốt, việc tốt", điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2013.

(VOV5) - Hôm nay, 10/10, kỷ niệm 59 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Dịp này, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, trong đó có lễ biểu dương "Người tốt, việc tốt", điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2013.

Kỷ niệm 59 năm ngày Giải phóng Thủ đô - ảnh 1
Nhân dân Hà Nội trong ngày lịch sử.


Sau 59 năm được giải phóng, Hà Nội ngày nay mang một gương mặt hoàn toàn mới. Tinh thần và truyền thống ngày Giải phóng Thủ đô năm xưa không ngừng được bồi đắp, tiếp thêm sinh lực trong thời kỳ đổi mới, đồng thời với phương châm chỉ đạo, điều hành đầy năng động, sáng tạo đã giúp Thủ đô Hà Nội vượt qua thử thách, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh, xã hội.

Nhân dịp này, trang nhất Báo Nhân dân có bài Hà Nội năng động vượt khó. Bài báo nhấn mạnh: 59 năm sau ngày Giải phóng Thủ đô, từ một thành phố nhỏ bé, lạc hậu về moi mặt, sau khi mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội là một đô thị lớn của khu vực. So với năm 1954, diện tích hà Nội hiện nay tăng gấp hơn 18 lần, dân số tăng 17 lần. Bài báo khẳng định với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và ý chí vương lên không ngừng của Đảng bộ và nhân dân, Thủ đô Hà Nội sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội; có những bước tiến vững chắc xây dựng Thủ đô ngàu càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nhân dịp này, tại Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động chào mừng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu