Kỷ niệm 1974 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 104 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Chia sẻ
(VOV5) - Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định và phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và đóng góp tích cực cho đời sống xã hội. 

(VOV5) - Lễ kỷ niệm diễn ra sáng nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của  các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lao động và đông đảo hội viên hội phụ nữ thành phố.


Kỷ niệm 1974 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 104 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 - ảnh 1
Khen thưởng phụ nữ có nhiều thành tích xuất sắc (Ảnh: Ngọc Luân)


Ôn lại truyền thống cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng vào mùa xuân cách đây 1974 năm và 104 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định và phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và đóng góp tích cực cho đời sống xã hội. 


Bà Đinh Thị Bạch Mai, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Phụ nữ thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Bà Trưng Bà Triệu, tinh thần yêu nước, bản lĩnh sáng tạo, trí tuệ để thực hiện có hiệu quả chương trình đổi mới và tăng cương sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Xây dựng chương trình hành động thực hiện khâu đột phá “Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả cuộc vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững”.


Năm 2013, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã vận động hơn 800 nghìn hộ gia đình hưởng ứng chương trình thi đua tiết kiệm điện và đã tiết kiệm được gần 900 tỷ đồng; trao tặng gần 170 mái ấm tình thương, vận động hơn 7 nghìn nữ chủ nhà trọ không tăng giá và giới thiệu việc làm, học nghề cho gần 17 nghìn lao động nữ./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu