Kỷ niệm 10 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay (26/04), tỉnh Lai Châu tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày chia tách thành lập tỉnh. 

(VOV5) - Sáng nay (26/04), tỉnh Lai Châu tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày chia tách thành lập tỉnh.

Kỷ niệm 10 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu - ảnh 1

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh văn phòng trung ương Đảng Trần Quốc Vượng đề nghị để phấn đấu đến năm 2020 trở thành địa phương có trình độ phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc, tỉnh Lai Châu cần tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế tập trung đoàn kết các dân tộc, nâng cao sức chiến đấu các tổ chức đảng, tranh thủ các nguồn đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, quan tâm đến công tác phát triển bảo vệ rừng: “Lai Châu cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm tỷ lệ nghèo nhanh bền vững, thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trong tỉnh. Cùng với đó, đổi mới nâng cao giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, gắn đào tạo với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội; quan tâm đào tạo cán bộ là người dân tộc ít người.”

 Nhân dịp này, Chánh văn phòng trung ương Đảng Trần Quốc Vượng công bố Nghị quyết của Chính phủ thành lập thành phố Lai Châu, thuộc tỉnh Lai Châu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu