Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, sẽ khai mạc ngày 20/5

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 11/3, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với Tờ trình của Văn phòng Quốc hội về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

(VOV5) - Chiều 11/3, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với Tờ trình của Văn phòng Quốc hội về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.


Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, sẽ khai mạc ngày 20/5 - ảnh 1
ội dung lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm được đề nghị rút khỏi chương trình kỳ họp thứ 7 để sửa Nghị quyết 35. (Ảnh: Tuổi trẻ)

 
Theo dự kiến, kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 20-5 tới và bế mạc ngày 24-6. Trong thời gian 29 ngày, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật và 2 nghị quyết; cho ý kiến 18 dự án luật và đặc biệt dành 2,5 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn. Quốc hội cũng sẽ dành thời lượng lớn để bàn về các vấn đề kinh tế xã hội, nghe các báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị tại kỳ họp thứ 7, cần có báo cáo việc triển khai Hiến pháp mới theo Nghị quyết 64 của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn chỉ tạm dừng tại kỳ họp thứ 7 để sửa đổi, bổ sung cho rõ ràng, chất lượng, đồng bộ hơn và sẽ tiếp tục thực hiện tại các kỳ họp sau.    

 

Trước đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Hải quan (sửa đổi).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu