Kỳ họp sắp tới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận một số dự án luật

Chia sẻ
(VOV5) - Kỳ họp thứ 40 sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp.
(VOV5) - Kỳ họp thứ 40 sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp.


Kỳ họp sắp tới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận một số dự án luật - ảnh 1


 Kỳ họp thứ 40 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII dự kiến sẽ khai mạc sáng 10/8 và kéo dài đến ngày 18/8. Kỳ họp thứ 40 sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán; Luật phí, lệ phí; Luật thống kê (sửa đổi); Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật trưng cầu ý dân… Các dự án Luật tiếp cận thông tin; Luật tín ngưỡng tôn giáo; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) cũng sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu