Kiểm tra công tác triển khai Nghị quyết TW 4 tại Hậu Giang

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng nay (18/04), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại các tỉnh, thành phía Nam.

(VOV5)- Sáng nay (18/04), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại các tỉnh, thành phía Nam.


Tại buổi làm việc, ông Đinh Thế Huynh lưu ý thời gian tới, tỉnh Hậu Giang cần tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 nhằm giúp các cấp ủy đảng, từng đảng viên tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt mục đích yêu cầu, tầm quan trọng của Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư về việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Ông Đinh Thế Huynh nêu rõ: “Từng cơ quan đơn vị phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, tùy tình hình thực tế của tư tưởng, đạo đức lối sống, những yêu cầu đòi hỏi bức xúc ngay tổ chức Đảng cũng như của nhân dân mà xây dựng cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức của mình. Chuẩn mực đạo đức ở bệnh viện khác chuẩn mực đạo đức ở trường học, trong một cơ quan chuẩn mực đạo đức ở phòng hành chính khác với phòng tổ chức cán bộ. Phải cụ thể hóa ra xong thì mỗi Đảng viên nhất là người đứng đầu phải gương mẫu đăng ký thực hiện gắn với việc thực hiện qui định những điều Đảng viên không được làm thì cuối năm kiểm điểm sẽ ra ngay”./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu