Khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Hải quan Nga, Belarus, Kazakhstan

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 28/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Vitor Borisovich Khristenko, Chủ tịch Ban thường trực Ủy ban kinh tế Á-Âu thăm và làm việc tại Việt Nam. Đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của ông Vitor Borisovich Khristenko, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, quan hệ giữa Việt Nam và Nga, Belarus, Kazakhstan là quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy và đưa quan hệ hợp tác với Nga, Belarus, Kazakhstan ngày càng đi vào sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

(VOV5) - Chiều 28/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Vitor Borisovich Khristenko, Chủ tịch Ban thường trực Ủy ban kinh tế Á-Âu thăm và làm việc tại Việt Nam. Đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của ông Vitor Borisovich Khristenko, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, quan hệ giữa Việt Nam và Nga, Belarus, Kazakhstan là quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy và đưa quan hệ hợp tác với Nga, Belarus, Kazakhstan ngày càng đi vào sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

Khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Hải quan Nga, Belarus, Kazakhstan - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chào mừng ông Vitor Borisovich Khristenko. Ảnh: VGP



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh hải quan Nga, Belarus, Kazakhstan và sẽ nỗ lực để cùng với Nga, Belarus, Kazakhstan đàm phán thành công Hiệp định trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi. 

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ban thường trực Ủy ban Kinh tế Á - Âu Viktor Khristenko đã tuyên bố chính thức khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Hải quan Nga, Belarus, Kazakhstan./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu