Khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh

Chia sẻ
(VOV5) - Kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh cho thấy việc chia sẻ thông tin sớm, kịp thời cũng như chủ động điều phối các nguồn lực với sự tham gia đồng bộ của các tổ chức quốc tế, tổ chức trong nước trong phòng chống dịch bệnh là hết sức quan trọng.

(VOV5) - Kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh cho thấy việc chia sẻ thông tin sớm, kịp thời cũng như chủ động điều phối các nguồn lực với sự tham gia đồng bộ của các tổ chức quốc tế, tổ chức trong nước trong phòng chống dịch bệnh là hết sức quan trọng.

Chiều 3/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Ted Osius, cắt băng khánh thành hệ thống điều hành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh (Văn phòng EOC) của Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Công tác phòng chống dịch bệnh luôn được Chính phủ quan tâm.


Khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh  - ảnh 1
Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại lễ khánh thành. Ảnh: laodong.


Kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh cho thấy việc chia sẻ thông tin sớm, kịp thời cũng như chủ động điều phối các nguồn lực với sự tham gia đồng bộ của các tổ chức quốc tế, tổ chức trong nước trong phòng chống dịch bệnh là hết sức quan trọng. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: Việc thiết lập và đưa vào hoạt động Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh (Văn phòng EOC) của Bộ Y tế là một trong những hành động cụ thể của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết trong việc tham gia Chương trình hợp tác an ninh y tế toàn cầu.

Thời gian qua, Bộ Y tế đã chủ động triển khai việc áp dụng văn phòng EOC trong công tác phòng chống dịch Ebola, cúm gia cầm... cũng như các dịch bệnh khác. Việc làm này đã phát huy được vai trò trong việc gắn kết các bộ, ban, ngành liên quan trong công tác đáp ứng nhanh phòng chống dịch bệnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu