Khẩn trương đối phó với cơn bão số 2 (Rammasun)

Chia sẻ
(VOV5) - Cơn bão số 2 có tên quốc tế là Rammasun vẫn đang tiến rất nhanh vào đất liền với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14. Theo tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tỉnh Quảng Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão. Tính đến thời điểm này, các tàu, thuyền, lồng bè đã về neo đậu tại nơi an toàn. Đối với một số điểm xung yếu, có nguy cơ sụt lún, tỉnh đã huy động lực lượng chính quyền xã và các đồn biên phòng chủ động phương án phòng chống.
(VOV5) - Cơn bão số 2 có tên quốc tế là Rammasun vẫn đang tiến rất nhanh vào đất liền với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14. Theo tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tỉnh Quảng Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão. Tính đến thời điểm này, các tàu, thuyền, lồng bè đã về neo đậu tại nơi an toàn. Đối với một số điểm xung yếu, có nguy cơ sụt lún, tỉnh đã huy động lực lượng chính quyền xã và các đồn biên phòng chủ động phương án phòng chống.

Khẩn trương đối phó với cơn bão số 2 (Rammasun) - ảnh 1


Hình ảnh ban đầu do bão số 2 gây ra tại Quảng Ninh sáng nay (19/7) (ảnh: Thanh niên)

Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh vào tối qua, 18/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Trước giờ cơn bão đổ bộ vào đất liền, để giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra, tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống. Trong đó, tỉnh tăng cường tuyên truyền thông tin trước và trong thời điểm bão, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, giao thông trong bão đồng thời tuyên truyền rộng rãi thông tin về cơn bão để người dân có thể chủ động phòng tránh; vận động các hộ dân sống trong các khu nhà tạm, các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng do nước biển dâng và các khu vực có nguy cơ sạt lở di chuyển đến các địa điểm an toàn. Tỉnh cần tập trung thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn đối với người dân; tiếp tục gia cố các tuyến đê; sẵn sàng vật tư, lực lượng ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu