Khai trương dịch vụ truyền hình Đất Việt tại Đức

Chia sẻ
(VOV5) - Truyền hình Đất Việt là dịch vụ dựa trên nền Internet, cung cấp 20 kênh truyền hình tiếng Việt,  bao gồm các nội dung thông tin phong phú từ kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, thể thao tới giải trí. Bên cạnh đó, Truyền hình Đất Việt còn cung cấp các nội dung theo yêu cầu như phim Việt, thông tin về văn hóa, lịch sử, du lịch, âm nhạc theo các chủ đề được phân loại, tuyển chọn.

(VOV5) - Ngày 18/9, Công ty ViPT hợp tác với Trung tâm Ứng dụng công nghệ truyền thông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Ban Truyền hình đối ngoại (Đài Truyền hình Việt Nam) chính thức khai trương dịch vụ Truyền hình Đất Việt tại Đức.

Khai trương dịch vụ truyền hình Đất Việt tại Đức  - ảnh 1
Lễ ra mắt dịch vụ truyền hình Đất Việt. Ảnh Vietnam+


Phát biểu khai mạc, Giám đốc Công ty ViPT Lại Duy Thành khẳng định việc ra mắt dịch vụ Truyền hình Đất Việt tại Đức sẽ tạo ra một kênh thông tin chính thống về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đáp ứng nhu cầu tất yếu về thông tin của bà con kiều bào và là nhịp cầu kết nối bà con kiều bào với quê hương.

Truyền hình Đất Việt là dịch vụ dựa trên nền Internet, cung cấp 20 kênh truyền hình tiếng Việt,  bao gồm các nội dung thông tin phong phú từ kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, thể thao tới giải trí. Bên cạnh đó, Truyền hình Đất Việt còn cung cấp các nội dung theo yêu cầu như phim Việt, thông tin về văn hóa, lịch sử, du lịch, âm nhạc theo các chủ đề được phân loại, tuyển chọn./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu