Khai mạc triển lãm sản phẩm văn hóa thành phố Nam Kinh, Trung Quốc

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) -Triển lãm góp phần thúc đẩy giao lưu và hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Triển lãm sản phẩm văn hóa thành phố Nam Kinh, Trung Quốc khai mạc sáng 18/6 tại Thư viện Quốc gia, số 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Triển lãm trưng bày giới thiệu 50 sản phẩm tiêu biểu của thiết kế Nam Kinh về các chủ đề như “Phái sinh văn hóa Hồng Lâu Mộng”, “Thiết kế sang tạo mới di sản phi vật thể”, “Sáng tạo văn hóa chủ đề cá voi xanh”, “Phái sinh văn hóa khoa cử”…

Khai mạc triển lãm sản phẩm văn hóa thành phố Nam Kinh, Trung Quốc - ảnh 1Khách đến xem triển lãm. Ảnh Ngọc Anh VOV 

Những năm gần đây ngành công nghiệp văn hóa Trung Quốc có bước phát triển mạnh mẽ. Năm 2016, giá trị ngành công nghiệp văn hóa chiếm 4,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc. Thành phố Nam Kinh là một trong những thành phố tiêu biểu về phát triển ngành sáng tạo văn hóa ở Trung Quốc.

Việt Nam và Trung Quốc có lịch sử truyền thống giao lưu văn hóa lâu đời, nền văn hóa có nhiều nét giao thoa, tương đồng. Tháng 11/2017, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về công nghiệp văn hóa.

Khai mạc triển lãm sản phẩm văn hóa thành phố Nam Kinh, Trung Quốc - ảnh 2Triển lãm trưng bày sản phẩm văn hóa của thành phố Nam Kinh 

Triển lãm sản phẩm văn hóa thành phố Nam Kinh, Trung Quốc lần này góp phần thúc đẩy giao lưu và hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhân dịp này, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “văn hóa truyền thống và công nghiệp sáng tạo”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu