Khai mạc Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính toàn quốc lần thứ 4

Chia sẻ
(VOV5)- Tối 04/11, tại thành phố Lạng Sơn, Lễ Khai mạc Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn tính toàn quốc lần thứ 4 năm 2012 chính thức mở màn cho chuỗi các hoạt động văn hoá, nghệ thuật kéo dài 5 ngày tôn vinh Di sản hát Then, đàn tính của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái.
(VOV5)- Tối 04/11, tại thành phố Lạng Sơn, Lễ Khai mạc Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn tính toàn quốc lần thứ 4 năm 2012 chính thức mở màn cho chuỗi các hoạt động văn hoá, nghệ thuật kéo dài 5 ngày tôn vinh Di sản hát Then, đàn tính của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái.

Khai mạc Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính toàn quốc lần thứ 4 - ảnh 1

Những nét văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái đã được tái hiện qua các màn biểu diễn nghệ thuật độc đáo. Hàng trăm nghệ nhân tham gia biểu diễn nghệ thuật hát Then và những giai điệu đàn Tính đã đưa người xem đắm chìm trong một không gian văn hoá đậm đà bản sắc vùng cao.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vy Văn Thành, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết: Liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính là một trong các hoạt động bảo tồn phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật của các dân tộc, là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ, ca sĩ của các tỉnh gặp gỡ giao lưu, giới thiệu loại hình nghệ thuật quí báu và những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của mỗi địa phương. Đồng thời cũng là dịp để tôn vinh, giới thiệu quảng bá hát then đàn tính đến với công chúng trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ Liên hoan hát Then, đàn tính lần thứ 4, nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật, triển lãm đã được tổ chức như: Triển lãm với chủ đề “Di sản văn hóa Then” trưng bày các hiện vật, sản phẩm, hình ảnh giới thiệu nghệ thuật Hát Then; giới thiệu những nghệ nhân tiêu biểu, các loại nhạc cụ, trang phục dùng cho Hát Then của các địa phương; Hội thảo “Bảo tồn, phát huy Hát Then trong giai đoạn hiện nay”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu