Khai mạc Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN 2015

Chia sẻ
(VOV5) - Liên hoan Âm nhạc truyền thống là cầu nối để nhân dân các nước trong khu vực thêm hiểu biết, gắn bó và đoàn kết, góp phần đưa cộng đồng ASEAN ngày càng phát triển thịnh vượng.

(VOV5) - Liên hoan Âm nhạc truyền thống là cầu nối để nhân dân các nước trong khu vực thêm hiểu biết, gắn bó và đoàn kết, góp phần đưa cộng đồng ASEAN ngày càng phát triển thịnh vượng.

Phát biểu khai mạc Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN 2015 diễn ra tối qua, 1/8, tại Tỉnh Thanh Hóa, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Vương Duy Biên nhấn mạnh: Thông qua liên hoan âm nhạc nhằm giới thiệu và tôn vinh tinh hoa âm nhạc truyền thống quý báu của các quốc gia khu vực Đông Nam Á; quảng bá giá trị, tiềm năng di sản văn hóa các dân tộc với du khách quốc tế và góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch Việt Nam cũng như du lịch ASEAN.

Khai mạc Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN 2015  - ảnh 1
Nghệ sĩ các đoàn mang đến liên hoan các tiết mục đặc sắc. ẢNh:qdnd.vn


Liên hoan Âm nhạc cũng là cầu nối để nhân dân các nước trong khu vực thêm hiểu biết, gắn bó và đoàn kết, góp phần đưa cộng đồng ASEAN ngày càng phát triển thịnh vượng.

Tại đêm khai mạc, các nghệ sỹ đến từ 9 đoàn nghệ thuật đã biểu diễn các tiết mục mang đậm dấu ấn của đất nước mình. Toàn bộ chương trình Liên hoan sẽ diễn ra trong 5 đêm, 5 ngày với những tiết mục có nội dung và hình thức biểu diễn phong phú như: độc tấu, hòa tấu nhạc cụ, sân khấu ca kịch truyền thống, hát dân ca… Trong khuôn khổ của Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN 2015 còn có tọa đàm khoa học với chủ đề: “Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN - Thống nhất trong đa dạng”.
Liên hoan sẽ kết thúc vào ngày 6/8.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu