Khai mạc Lễ hội văn hóa dân tộc và Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Khai mạc tối qua, 8/2, Lễ hội văn hóa dân tộc và Phật giáo năm nay được tổ chức với hai sắc thái nghệ thuật và ứng dụng hành trì.
(VOV5) - Khai mạc tối qua, 8/2, Lễ hội văn hóa dân tộc và Phật giáo năm nay được tổ chức với hai sắc thái nghệ thuật và ứng dụng hành trì.

Khai mạc Lễ hội văn hóa dân tộc và Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh  - ảnh 1
Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội Phật giáo (Ảnh: Ngọc Xuân)

Trong khuôn khổ lễ hội trưng bày gần 900 tác phẩm văn hóa nghệ thuật bao gồm các thể loại: hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc, cổ vật, các loại hình trang trí… của hơn 30 tác giả. Theo Đại đức Thích Phước Tiến, Phó ban Văn hóa Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề “Xuân phương Nam ” thể hiện niềm tự hào của dân tộc trong mấy nghìn năm lịch sử. Lễ hội được tổ chức để gợi nhớ đến những nét văn hóa truyền thống của dân tộc, phản ánh sự đa dạng của văn hóa Việt Nam. Chương trình lễ hội “Xuân phương Nam ” diễn ra đến ngày 5/3/2015 (tức Rằm tháng Giêng âm lịch).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu