Khai mạc lễ hội dân gian văn hóa Việt Bắc tại Tây Nguyên

Chia sẻ
(VOV5) Lễ hội dân gian văn hóa Việt Bắc tại Tây Nguyên lần thứ ba khai mạc tại tỉnh Đắc Lắc.

(VOV5) Lễ hội dân gian văn hóa Việt Bắc tại Tây Nguyên lần thứ ba khai mạc tối 5/2, tại tỉnh Đắc Lắc. Lễ hội được tổ chức tại xã Ea Tam, một địa phương được ví như là “một Việt Bắc thu nhỏ giữa Tây nguyên” với hơn 82% dân số là đồng bào Tày, Nùng, Dao, Thái, H’Mông di cư đến làm ăn sinh sống từ các tỉnh thuộc vùng Việt Bắc trong hơn 30 năm qua. Vào Tây Nguyên làm ăn sinh sống, nhưng đồng bào vẫn luôn hướng về quê hương, vẫn giữ gìn bản sắc sinh hoạt văn hóa độc đáo của mình trong cuộc sống hàng ngày. Ông Quách Thành, Trưởng Phòng văn hóa thể thao huyện Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc cho biết: Lễ hội dân gian văn hóa Việt Bắc thì đa số đồng bào dân tộc quê ở các tỉnh Việt Bắc vào đây sinh cơ lập nghiệp đã mang theo bản sắc văn hóa của dân tộc mình vào đây và đã tổ chức nhiều năm nay. Huyện đã xem đây là một lễ hội mang tầm cấp huyện nhằm góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tạo động lực để đồng bào ổn định cuộc sống làm ăn phát triển, đời sống tin thần ngày một nâng cao đặc biệt là giữ được các giá trị văn hóa.”


Khai mạc lễ hội dân gian văn hóa Việt Bắc tại Tây Nguyên - ảnh 1

Lễ hội dân gian văn hóa Việt Bắc tại Tây Nguyên


Tại lễ hội, những nghi lễ như lễ cầu mùa, lễ xuống đồng của đồng bào các dân tộc Việt Bắc được tái hiện. Du khách không chỉ được tận mắt chứng kiến cách chưng cất rượu ngô men lá, lợn quay ủ lá móc mật, thi gói bánh chưng, bánh dày, bánh khảo, làm cơm lam, gà nướng… mà còn được thưởng thức hương vị của những sản vật mang đậm bản sắc này./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu