Khai mạc Kỳ họp của Ủy ban Châu Á - Thái Bình Dương về thống kê nông nghiệp

Quang Sáng
Chia sẻ
(VOV5) Kỳ họp lần thứ 24 Ủy ban Châu Á  - Thái Bình Dương về Thống kê nông nghiệp (APCAS 24) khai mạc sáng 8/10, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, với sự tham gia của 85 đại biểu đến từ 25 quốc gia và các tổ chức quốc tế Nông lương thế giới (FAO), Ủy ban kinh tế-xã hội Châu Á – Thái Bình Dương của liên hiệp quốc (ESCAP), Viện thống kê Châu Á – Thái Bình Dương (SIAP).

(VOV5) Kỳ họp lần thứ 24 Ủy ban Châu Á  - Thái Bình Dương về Thống kê nông nghiệp (APCAS 24) khai mạc sáng 8/10, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, với sự tham gia của 85 đại biểu đến từ 25 quốc gia và các tổ chức quốc tế Nông lương thế giới (FAO), Ủy ban kinh tế-xã hội Châu Á – Thái Bình Dương của liên hiệp quốc (ESCAP), Viện thống kê Châu Á – Thái Bình Dương (SIAP). 

 

 

Kỳ họp lần này tập trung vào 3 mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, đó là đánh giá hoạt động của Ủy ban Châu Á – Thái Bình Dương về lĩnh vực thống kê nông nghiệp và lương thực trong 2 năm qua, cũng như những nội dung cần tập trung thực hiện trong 2 năm tới; thông báo tình hình hoạt động thống kê nông nghiệp của các quốc gia thành viên; những vấn đề về phương pháp luận và tổ chức thực hiện mà các quốc gia trong khu vực cần tập trung giải quyết trong các năm tiếp theo. Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu nhấn mạnh kỳ họp APCAS 24 với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu về thống kê nông nghiệp của FAO và các nước trong khu vực là hết sức cần thiết và rất có ý nghĩa: Việc thảo luận các nội dung tại kỳ họp chắc chắn sẽ giúp cho mỗi nước trong khu vực hoàn thiện, tăng cường hơn nữa công tác thống kê nông nghiệp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người sử dụng tin. Kỳ họp cũng dành cơ hội để nghe các chuyên gia của FAO và các nước trao đổi những kinh nghiệm, những khó khăn, những thành công, những phương pháp mới, tiên tiến. Kết quả của kỳ họp là tiền đề, cơ sở cho việc xây dựng các kế hoạch, cũng như giải pháp để thực hiện chiến lược toàn cầu về tăng cường thống kê nông nghiệp ở phạm vi từng quốc gia cũng như khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”.

 

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu khẳng định việc phát triển nông nghiệp vừa là mục tiêu, động lực, vừa là công cụ, giải pháp hiệu quả nhất của Đảng vả Chính phủ Việt Nam trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao đời sống của dân cư nông thôn, bảo vệ môi trường, thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ đã được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh Thiên niên kỷ năm 2.000 mà Việt Nam cùng với 188 quốc gia khác cam kết thực hiện.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu