Khai mạc Hội nghị phòng, chống mua bán người

Chia sẻ
(VOV)- Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 8 các nước tiểu vùng sông Mê kông về phòng chống mua bán người khai mạc sáng 14/2 tại Hà Nội.

(VOV)- Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 8 các nước tiểu vùng sông Mê kông về phòng chống mua bán người khai mạc sáng 14/2 tại Hà Nội. Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, các quan chức an ninh cấp cao các nước Tiểu vùng sông Mê kông và đại diện các tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu tham dự hội nghị.


Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh sau gần bảy năm thực hiện “Sáng kiến hợp tác cấp Bộ trưởng trong phòng, chống buôn bán người Tiểu vùng sông Mê Kông”, gọi tắt là COMMIT, Việt Nam và các nước thành viên đã đạt được những thành tựu đáng kể. 
“Có thể nói COMMIT là một tiến trình mang tính độc đáo, năng động và sáng tạo chỉ có ở khu vực Đông Nam Á, do chính phủ 6 nước sáng lập thông qua một diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao và cách tiếp cận đa ngành, chỉ đạo tập trung vào 1 lĩnh vực phòng chống buôn bán người, gắn với kế hoạch ứng phó cấp vùng nhằm hỗ trợ các quốc gia giải quyết cơ bản vấn đề mua bán người.”

Khai mạc Hội nghị phòng, chống mua bán người - ảnh 1
Sau gần bảy năm thực hiện, COMMIT đã đạt được những thành tựu đáng kể


Trong 2 ngày diễn ra, hội nghị tập trung vào việc đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động tiểu vùng giai đoạn 2 và lên Kế hoạch hành động tiểu vùng giai đoạn 3. Sau hội nghị các quan chức cấp cao, ngày 16/2 tới sẽ diễn ra hội nghị cấp Bộ trưởng các nước Tiểu vùng sông Mê Kông về phòng, chống mua bán người./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu