Khai mạc Hội nghị Chính sách An ninh diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 13

Cảnh Thành/ VOV - Vientiane
Chia sẻ
(VOV5) -  Đây là diễn đàn để các nước bày tỏ quan điểm của mình, trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau nhằm giải quyết những thách thức mới đe dọa đến an ninh.

(VOV5) -  Đây là diễn đàn để các nước bày tỏ quan điểm của mình, trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau nhằm giải quyết những thách thức mới đe dọa đến an ninh.


Sáng 6/5, Hội nghị Chính sách An ninh diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 13 chính thức khai mạc tại Lào. Tham dự Hội nghị có các đoàn đại biểu của các nước thành viên diễn đàn khu vực ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Đoàn Việt Nam do Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng, Viện trưởng Viện quan hệ quốc tế về quốc phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam dẫn đầu tham dự Hội nghị.


Khai mạc Hội nghị Chính sách An ninh diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 13 - ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị.


Hội nghị Chính sách An ninh diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 13 lần này sẽ tập trung thảo luận, trao đổi tình hình đang nóng lên hiện nay liên quan đến an ninh trong khu vực, thế giới. Đây là diễn đàn để các nước bày tỏ quan điểm của mình, trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau nhằm giải quyết những thách thức mới đe dọa đến an ninh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Onsi Sensuk, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng Lào, Trưởng đoàn quan chức cấp cao về quốc phòng ASEAN Lào nhấn mạnh Hội nghịChính sách An ninh diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 13 diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực, quốc tế biến đổi phức tạp, đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Khu vực ASEAN cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là thiên tai, nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em xuyên biên giới, buôn bán ma túy, hoạt động tội phạm, các tổ chức khủng bố...Trung tướng Onsi Sensuk kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong cơ chế hợp tác song phương và đa phương nhằm đối phó với những thách thức nêu trên. Ngoài ra, vấn đề bán đảo Triều Tiên, vấn đề Biển Đông đang trở thành chủ đề nóng khiến nhiều nước lo ngại.                                                     

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu