Khai mạc diễn đàn quốc tế phụ nữ Pháp ngữ

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 20/3, đúng ngày quốc tế Pháp ngữ 20/03, tại Paris, khai mạc Diễn đàn quốc tế phụ nữ Pháp ngữ lần đầu tiên, với sự tham dự của khoảng 400 phụ  nữ đến từ 77 quốc gia thành viên Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, mà Việt nam là một thành viên.

(VOV5) - Ngày 20/3, đúng ngày quốc tế Pháp ngữ 20/03, tại Paris, khai mạc Diễn đàn quốc tế phụ nữ Pháp ngữ lần đầu tiên, với sự tham dự của khoảng 400 phụ  nữ đến từ 77 quốc gia thành viên Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, mà Việt nam là một thành viên.

Khai mạc diễn đàn quốc tế phụ nữ Pháp ngữ - ảnh 1
Logo Diễn đàn quốc tế phụ nữ Pháp ngữ 2013

 
Tham dự Diễn đàn quốc tế phụ nữ Pháp ngữ hôm nay có nhiều lãnh đạo cấp cao thế giới, trong đó nhiều lãnh đạo nữ như Tổng giám đốc UNESCO bà Irina Bokova, Giám đốc điều hành phụ trách các vấn đề phụ nữ của Liên hợp quốc bà Michelle Bachelet, Bộ trưởng đặc trách Pháp ngữ Yamina Benguigui, nữ Bộ trưởng phụ trách các quyền của phụ nữ Najat Vallaud-Belkacem, cùng nhiều nữ lãnh đạo nhiều quốc gia thành viên, các tổ chức phi chính phủ. Việc tổ chức Diễn đàn quốc tế phụ nữ Pháp ngữ lần đầu tiên thể hiện chính sách quan tâm tích cực của chính phủ mới của Pháp đến hợp tác Pháp ngữ - tổ chức lấy nền tảng từ ngôn ngữ chung là tiếng Pháp.

Tại Việt Nam,   cũng diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế pháp ngữ 20/3 như Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ, Hội thảo “Thị trường việc làm Pháp ngữ tại Việt Nam: Thách thức và triển vọng”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu