Hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức tại Việt Nam, mục đích chính là nhằm thúc đẩy nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc hợp tác trao đổi thông tin, phối hợp điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao giữa các quốc gia

(VOV5) - Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức tại Việt Nam, mục đích chính là nhằm thúc đẩy nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc hợp tác trao đổi thông tin, phối hợp điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao giữa các quốc gia.

Hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao  - ảnh 1
Đoàn Chủ tịch Hội nghị (Ảnh; antv.gov.vn)

Sáng 29/10, hội nghị tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự, an toàn xã hội do Bộ Công an tổ chức khai mạc tại Hà Nội.

Hội nghị có sự tham gia của nhiều chuyên gia an ninh mạng đến từ Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm Liên Hợp quốc (UNODC), Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng Châu Âu (EC3) và đại diện các cơ quan, tổ chức chuyên trách về đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của nhiều quốc gia. 

Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức tại Việt Nam, mục đích chính là nhằm thúc đẩy nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc hợp tác trao đổi thông tin, phối hợp điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao giữa các quốc gia trên nguyên tắc có đi có lại, bình đẳng và tôn trọng lợi ích của nhau. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương khẳng định: Việt Nam cam kết hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm trong đó có tội phạm sử dụng công nghệ cao; mong muốn thiết lập và tăng cường mối quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của tất cả các quốc gia trên thế giới và hy vọng sẽ nhận được sự hợp tác tương ứng từ các nước.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 29-30/10./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu