Hợp tác giáo dục Việt - Mỹ trước nhiều triển vọng

Chia sẻ
(VOV5) - “Việt Nam và Mỹ đang đứng trước triển vọng rất lớn trong hợp tác giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học”. Đây là nhận định của các đại biểu tham dự Hội thảo do Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức, nhằm chia sẻ kinh nghiệm cũng như đánh giá cơ hội và thách thức trong hợp tác giáo dục giữa 2 nước.

(VOV5) - “Việt Nam và Mỹ đang đứng trước triển vọng rất lớn trong hợp tác giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học”. Đây là nhận định của các đại biểu tham dự Hội thảo do Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức, nhằm chia sẻ kinh nghiệm cũng như đánh giá cơ hội và thách thức trong hợp tác giáo dục giữa 2 nước.

Hợp tác giáo dục Việt - Mỹ trước nhiều triển vọng - ảnh 1
Đại biểu tham dự Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường cho biết hợp tác giáo dục giữa hai nước đang là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất. Với gần 16.000 lưu học sinh hiện nay, Việt Nam đang đứng đầu các nước ASEAN và thứ 8 thế giới về số lượng lưu học sinh tại Mỹ. Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh: "Sự ưu tiên cao trong chính sách của chính phủ hai nước là điều mà các trường đại học và doanh nghiệp Mỹ rất quan tâm. Phát triển nguồn nhân lực là một trong 3 lĩnh vực then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020. Trên thực tế, Chính phủ Việt Nam đã đầu tư rất nhiều để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam. Từ nay đến năm 2020, Chính phủ chi hàng nghìn tỷ đồng cho đào tạo tiếng Anh và đào tạo tiến sỹ. Đây là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác giữa 2 nước trong thời gian tới".

Hợp tác giáo dục Việt - Mỹ trước nhiều triển vọng - ảnh 2
Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giáo dục Việt - Mỹ

Về phần mình, bà Susan Stevenson, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đánh giá hợp tác giáo dục là một điểm nhấn trong quan hệ Việt - Mỹ. Bà Stevenson cho rằng: "Du học là một trải nghiệm mang tính thay đổi cuộc sống, góp phần hình thành những mối quan hệ bền vững trong suốt cuộc đời của chúng ta. Đây là cơ hội để chúng ta tìm hiểu thực tế văn hoá của nước sở tại cũng như quan điểm của người dân bản địa về đất nước mình. Trao đổi giáo dục góp phần đưa nước Mỹ xích lại gần hơn các nước khác trong khu vực Châu Á-TBD".


Chia sẻ quan điểm trên, Tiến sỹ Sylvia Crowder, Giám đốc chương trình Giáo dục Quốc tế và Ngoại ngữ, Bộ Giáo dục Mỹ cho rằng hợp tác giáo dục cần mang tính đa chiều và khuyến khích trao đổi sinh viên vì mỗi nước đều có lợi thế riêng./.

Nhật Quỳnh – Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Mỹ

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu