Hội thảo về múa minh họa, phụ họa trong ca múa nhạc

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - "Nghệ thuật múa minh họa, phụ họa trong chương trình ca múa nhạc" là chủ đề hội thảo do Hội nghệ sĩ múa Hà Nội tổ chức sáng 1/8 ở Hà Nội. 

(VOV5) - "Nghệ thuật múa minh họa, phụ họa trong chương trình ca múa nhạc" là chủ đề hội thảo do Hội nghệ sĩ múa Hà Nội tổ chức sáng 1/8 ở Hà Nội.

Hội thảo về múa minh họa, phụ họa trong ca múa nhạc  - ảnh 1

Múa và hát là hai loại hình nghệ thuật độc lập nhưng có sự liên quan gắn bó mật thiết với nhau. Cần phân biệt hai hình thức múa minh họa và múa phụ họa. Múa minh họa là hình thức múa theo nội dung của lời hát, làm rõ ý tưởng chủ đề của bài hát. Múa phụ họa là múa theo tiết tấu âm nhạc, mang tính chất làm vui, làm đẹp cho tiết mục hát.

Các tham luận tại hội thảo khẳng định múa minh họa, phụ họa trong chương trình ca múa nhạc là một tiêu chí đối với nghệ thuật múa Việt Nam . Múa minh họa, phụ họa rất cần thiết trong các chương trình ca múa nhạc, góp phần làm cho chương trình ca múa nhạc sinh động, làm sáng lên phần hồn của bài hát, hấp dẫn người xem.

Tuy nhiên, sử dụng múa minh họa, phụ họa phải hợp lý, không bị lạm dụng nhiều, tùy tiện làm lu mờ vai trò ca sĩ và gây nhàm chán cho khán giả.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu