Hội thảo quyền trẻ em trong luật pháp quốc gia và quốc tế

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng nay, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tổ chức hội thảo “Quyền trẻ em trong Luật pháp quốc gia và quốc tế; đánh giá tình hình thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam”.

(VOV5)- Sáng nay, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tổ chức hội thảo “Quyền trẻ em trong Luật pháp quốc gia và quốc tế; đánh giá tình hình thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam”.

 

Nhiều ý kiến tại Hội thảo cho rằng hệ thống chính sách, pháp luật về trẻ em ở Việt Nam thời gian qua ngày càng hoàn thiện. Quyền trẻ em trong hệ thống pháp luật ở Việt Nam cơ bản thống nhất với Quyền trẻ em được quy định trong Công ước của Liên hợp quốc. Việc thực hiện các quyền của trẻ em tại Việt Nam ngày càng được tăng cường. Vấn đề bảo vệ trẻ em được triển khai thực hiện ở cả 3 cấp độ là phòng ngừa, can thiệp, giảm thiểu các nguy cơ và hỗ trợ phục hồi. Các hoạt động tăng cường sự tham gia của trẻ em đang dần được mở rộng trong cả nước thông qua các diễn đàn trẻ em để trẻ em có điều kiện bày tỏ ý kiến ở trường học, địa phương và ở cấp quốc gia.
 

Hội thảo quyền trẻ em trong luật pháp quốc gia và quốc tế - ảnh 1

Hội thảo về quyền trẻ em trong luật pháp quốc gia và quốc tế. Ảnh: Phạm Liên

Bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, cho biết: Để tiến tới sửa đổi Luật chăm sóc bảo vệ, giáo dục trẻ em, vấn đề thực hiện quyền trẻ em, cách tiếp cận của Luật pháp để cho trẻ em được thực hiện quyền của mình một cách tốt nhất và quy định độ tuổi của trẻ em ra sao cũng như những bất cập trong văn bản luật pháp quốc gia cần được chú trọng. Chúng tôi thấy còn nhiều vấn đề để sửa Luật phải có tổng kết thực tiễn, đánh giá lại để đi đến những nhận định có hiệu quả tốt nhất để xem cần phải sửa những điều nào trong Luật./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu