Hội Sinh viên VN tại Pháp tổ chức chiếu bộ phim “Hoàng Sa: nỗi đau mất mát"

Chia sẻ
(VOV5) - Tối ngày 11/5, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp ở Thủ đô Paris, Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) đã tổ chức trình chiếu bộ phim “Hoàng Sa: nỗi đau mất mát” của đạo diễn người Pháp có quốc tịch Việt nam André Menras – còn được biết đến với cái tên Hồ Cương Quyết. Tham dự buổi chiếu phim có đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập và làm việc tại Pháp, kiều bào Việt Nam tại Pháp và một số bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam.

(VOV5) - Tối ngày 11/5, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp ở Thủ đô Paris, Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) đã tổ chức trình chiếu bộ phim “Hoàng Sa: nỗi đau mất mát” của đạo diễn người Pháp có quốc tịch Việt nam André Menras – còn được biết đến với cái tên Hồ Cương Quyết. Tham dự buổi chiếu phim có đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập và làm việc tại Pháp, kiều bào Việt Nam tại Pháp và một số bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam.

Hội Sinh viên VN tại Pháp tổ chức chiếu bộ phim “Hoàng Sa: nỗi đau mất mát" - ảnh 1
Đạo diễn André Menras (hàng trên,bên trái) và khán giả trong buổi trình chiếu bộ phim

Bộ phim tài liệu “Hoàng Sa nỗi đau mất mát” mà ông André Menras – Hồ Cương Quyết vừa làm đạo diễn, vừa biên tập kịch bản, là một câu chuyện cảm động nói về những ngư dân đánh bắt xa bờ ở Quảng Ngãi. Qua bộ phim, tác giả đã truyền tải đến khán giả những khó khăn mà những ngư dân này đang gặp phải, những người vợ mất chồng, người mẹ mất con, người con mất cha... trong những chuyến đánh bắt cá xa bờ ở Hoàng Sa.

Trò chuyện với chúng tôi về những lý do dẫn dắt ông tới việc làm bộ phim này, đạo diễn André Menras cho biết: “Đó là lý do nhân đạo, vì đây là những nạn nhân, những ngư dân kiếm sống trên vùng đất và vùng biển từ lâu đời của đất nước mình. Những người này đã bị đối xử tàn tệ, bị giam giữ trong những hoàn cảnh đầy khó khăn, bị lấy mất phương tiện sống. Do đó, họ phải chịu những khoản nợ khổng lồ mà khó có thể trả nổi. Việt Nam cũng là đất nước của tôi, do đó, tôi muốn mang lại những giúp đỡ về mặt vật chất cho những ngư dân, nhất là những góa phụ, những trẻ em mồ côi ở đây – những người gần như chẳng còn gì cả”. 

Hội Sinh viên VN tại Pháp tổ chức chiếu bộ phim “Hoàng Sa: nỗi đau mất mát" - ảnh 2
Một cảnh trong phim

Nói chuyện với ông André Menras – Hồ Cương Quyết, chúng tôi cảm nhận được hiếm có một người nước ngoài nào yêu Việt Nam đến thế. Ông đã gắn bó với Việt Nam trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng và thống nhất đất nước; từng bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cầm tù vì đã leo lên đầu tượng lính thủy quân lục chiến chế độ Sài Gòn trước mặt trụ sở quốc hội chính quyền Sài Gòn (nay là Nhà hát lớn) phất cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, rải truyền đơn kêu gọi hòa bình. Khi nước nhà thống nhất, ông vẫn tiếp tục giúp đỡ Việt Nam, xin được nhiều học bổng cho sinh viên Việt du học… Ghi nhận những đóng góp to lớn của ông, ngày 1/12/2009, André Menras đã vinh dự trở thành người nước ngoài đầu tiên được trao Quốc tịch Việt Nam theo Luật Quốc tịch mới ban hành.

Đạo diễn André Menras cho biết, ngoài Pháp, bộ phim đã được mang đi trình chiếu tại nhiều nước châu Âu như Đức, Séc, Ba Lan... và sắp tới ông sẽ mang bộ phim đi trình chiếu tại Mỹ và nhiều nước khác.

Hội Sinh viên VN tại Pháp tổ chức chiếu bộ phim “Hoàng Sa: nỗi đau mất mát" - ảnh 3
Những bức ảnh được trưng bày

Cùng với việc trình chiếu bộ phim, đạo diễn André Menras và Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp cũng phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp trưng bày những bức ảnh về những cảnh quay, những khoảnh khắc trong bộ phim, đưa người xem đến gần hơn với cuộc sống đời thường và cảm nhận đầy đủ và sâu sắc hơn về những khó khăn của các ngư dân ở Lý Sơn, Quảng Ngãi – những người đang hàng ngày góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Sau buổi trình chiếu, đạo diễn André Menras đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ các ngư dân ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi và ngày 15/5 ông sẽ về Việt nam trao tận tay gia đình các ngư dân trên đảo./.

Đào Dũng – Thùy Vân (từ Paris)

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu