Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 9 Khu vực Tam giác Phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Các Bộ trưởng thống nhất sửa đổi một số danh mục ưu tiên theo thứ tự để kêu gọi đầu tư chung cho khu vực Tam giác Phát triển của ba nước và trình lên Hội nghị cấp cao tổ chức tại Viên Chăn vào cuối năm nay.
(VOV5) - Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 9 Khu vực Tam giác Phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam vừa diễn ra sáng nay tại thành phố Siem Reap của Campuchia. Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh dẫn đầu.

Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 9 Khu vực Tam giác Phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam - ảnh 1
Đoàn đại biểu Việt Nam tại hội nghị.

Tại hội nghị lần này, Bộ trưởng của ba nước thống nhất đánh giá về những nội dung của bản quy hoạch sửa đổi mà ba nước đã cùng nhau phối hợp để xây dựng khu vực Tam giác Phát triển nhằm kết nối các hạ tầng về mặt kinh tế cũng như xã hội. Đây là yếu tố quan trọng tạo ra  nền tảng để thu hút vốn đầu tư của khu vực nhà nước cũng như khu vực tư nhân và các nguồn lực từ bên ngoài, tạo động lực phát triển khu vực gồm 13 tỉnh ngã ba biên giới Việt Nam, Lào và Campuchia.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết: "
Một nội dung quan trọng là thảo luận về việc làm thế nào để tìm được những nguồn lực đầu tư theo quy hoạch mà chúng ta đã xây dựng. Đây là một vấn đề rất lớn và có tính quyết định cho thành công của hợp tác phát triển  khu vực Tam giác Campuchia – Lào – Việt Nam. Hội nghị cũng đã rút ra bài học kinh nghiệm tốt từ phía Việt Nam để tổ chức Hội nghị đối tác phát triển, qua đó kêu gọi các quốc gia cũng như các tổ chức tài chính quốc tế quan tâm nhiều hơn và cung cấp nhiều hơn các nguồn lực nhất là nguồn lực ODA cho vực này, nhằm xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, kết nối của 13 tỉnh trong  khu vực".

Tại hội nghị, các Bộ trưởng thống nhất sửa đổi một số danh mục ưu tiên theo thứ tự để kêu gọi đầu tư chung cho khu vực Tam giác Phát triển của ba nước và trình lên Hội nghị cấp cao tổ chức tại Viên Chăn vào cuối năm nay./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu